Việt Nam tăng 1% dân số

- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Dân số Việt Nam tăng 1% trong năm 2015, và vẫn chưa vượt qua mức 92 triệu người.

Tại một hội nghị tổng kết công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, được tổ chức bởi Bộ Y tế ngày 14 Tháng Giêng, 2016 tại Hà Nội, Thứ Trưởng Y Tế Nguyễn Viết Tiến cho biết năm 2015, dân số Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ xấp xỉ 1%, với tỷ suất sinh là 2,1 ca sinh mỗi người phụ nữ. Tỷ lệ trẻ sơ sinh là 113 trai /100 gái, cho thấy sự mất cân bằng giới tính.

Theo dự báo của Tổng Cục thống kê, năm 2017 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn “dân số già”, tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) không ngừng gia tăng.

- Quảng Cáo -

nguoi gia VN

Liên Hiệp Quốc dự báo tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam sẽ tăng mạnh từ năm 2015 và chiếm 26,1% trên tổng dân số vào năm 2050.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here