Tàu tuần tra TQ 10 nghìn tấn vào Biển Đông

- Quảng Cáo -

BIỂN ĐÔNG – Chiếc tàu tuần tra lớn nhất thế giới của Trung Quốc có tên Hải Cảnh 3901 đã được hoàn tất và dự trù đưa vào hoạt động tại Biển Đông trong thời gian ngắn sắp tới.

Trước đó, chiếc tàu Hải Cảnh 2901 cùng loại 10.000 tấn đã được điều động về hoạt động ở Biển Hoa Đông.

Trên danh nghiã, chiếc tàu vĩ đại này được giao nhiệm vụ tuần tra cảnh giới, hỗ trợ ngư dân và cứu nạn trên Biển Đông.

Mới cách đây 2 ngày, vào ngày 9 Tháng Giêng, 2016, chiếc tàu cá của một ngư dân VN khi đang đánh bắt cá ở vị trí cách Hoàng Sa 60 hải lý đã bị một tàu của Trung Quốc (mà truyền thông nhà nước CSVN gọi là “tàu nước ngoài”) đâm chìm.

- Quảng Cáo -

Vào ngày 1 Tháng Giêng, 2016, tàu đánh cá của ông Huỳnh Văn Thạch ở Quảng Ngãi khi đang đánh bắt cá cách Quảng Trị khoảng 60 hải lý thì bất ngờ bị một “tàu lạ” bọc sắt to gấp 5 lần đâm chìm khiến 10 ngư dân rớt cả xuống biển rồi bỏ đi.

Vào cuối Tháng 11, 2015, ngư dân Trương Đình Bảy khi đang đánh bắt cá tại vùng biển Trường Sa của VN đã bị một “tàu lạ” tấn công và bắn chết.

Ngoài các trường hợp kể trên, trong thời gian vừa qua đã có hàng loạt các tàu cá của ngư dân Việt bị “tàu lạ” tấn công.

Cho tới giờ nhà nước CSVN, hẳn nhiên là biết rõ các “tàu lạ” là của nước nào, vẫn chỉ lên tiếng phản đối bâng quơ chứ không có hành động cụ thể nào để bảo vệ ngư dân nước mình.

Nay Trung Quốc tăng cường thêm tàu Hải Cảnh 3901 vào hạm đội “tàu lạ” đời sống ngư dân VN sẽ ra sao?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here