Trung Quốc cho bay thử nghiệm sân bay trên bãi Đá Chữ Thập ở Trường Sa

- Quảng Cáo -

TRƯỜNG SA- Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2016, Trung Quốc đã cho máy bay bay thử nghiệm sân bay trên Đá Chữ Thập ở đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã cưỡng đoạt của Việt Nam

Trung Quốc đã bồi đắp bãi Đá Chữ Thập thành đảo nhân tạo và xây dựng sân bay lớn đủ cho các máy bay quân sự tiêm kích hoạt động, bất chấp việc quốc tế không công nhận Đá Chữ Thập như là một hòn đảo nổi thực thụ để dựa vào đó mà xác nhận quyền lãnh hải.

Người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trao công hàm phản đối của Việt Nam đến sứ quán Trung Quốc và tuyên bố hành động trên của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đi ngược với tinh thần của Tuyên Bố về Ứng Xử của Các Bên Ở Biển Đông (DOC), ảnh hưởng đến sự tin cậy chính trị giữa hai nước và yêu cầu Trung Quốc ngưng và không tái diễn các hành động tương tự.

Phía Trung Quốc đã bác bỏ lời phản đối trên và cho là vô căn cứ.  Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying tuyên bố hành động của Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với chủ quyền của TQ trong vùng biển của mình, và cho biết việc bay thử trên là để xem sân bay mới xây có đáp ứng được những tiêu chuẩn dân sự không.

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here