Đất lở ở miền Nam Trung Quốc 91 người mất tích

- Quảng Cáo -

Theo thông tin cập nhật, hiện có it nhất 91 người đã bị mất tích hôm thứ Hai 21 tháng 12. Đây là một vụ lở đất cực lớn, chôn vùi hàng chục tòa nhà khi nó quét qua một khu công nghiệp tại thành phố Thẩm Quyến, phía nam Trung Quốc.

Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của nhà nước, cho biết, trận lở đất đã chôn vùi 33 tòa nhà trong khu công nghiệp ở Thẩm Quyến, một trung tâm sản xuất lớn tại tỉnh Quảng Đông, nằm sát với Hồng Kông.

Cũng theo cơ quan truyền thông này, tính đến sáng thứ hai đã có 59 người đàn ông và 32 phụ nữ đã bị mất tích trong vụ lở đất. Tân Hoa Xã cũng đưa tin rằng một diện tích rộng hơn 60.000 m2 đã bị phủ một lớp bùn dầy đến 6m, trích lời các chuyên gia địa chất tại khu vực.

Theo tờ Nhật báo Tuổi trẻ Bắc Kinh dẫn lời một người dân địa phương nói rằng núi đất đã chuồi xuống là do đất đá đã được đào lên trong hai năm qua từ các công trình xây dựng khác, rồi đổ dồn lại một chỗ.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here