Trung cộng phản đối gay gắt tuyên bố về Biển Đông của Ấn-Nhật

- Quảng Cáo -

Ngày 14/12/2015, Bắc Kinh đã lên tiếng bày tỏ thái độ bất bình trước việc Ấn Độ và Nhật Bản chính thức tuyên bố bảo vệ quyền tự do đi lại trên Biển Đông nhân dịp thủ tướng Nhật công du New Delhi tuần qua.

Không chỉ phản đối việc Ấn Độ và Nhật Bản bảo vệ quyền tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông, mà Trung cộng cho là hành động can dự vào khu vực lãnh thổ của mình,  phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung cộng Hồng Lỗi  còn đả kích việc New Delhi mời Tokyo tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar do Hoa Kỳ và Ấn Độ cùng tổ chức ở Ấn Độ Dương, khi cho rằng : „Các nước có liên quan không nên kích động đối đầu và tạo ra căng thẳng trong khu vực“.

Ông Hồng Lỗi lên tiếng gay gắt rằng „các nước ngoài khu vực nên tôn trọng các nỗ lực của các nước trong vùng nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông, thay vì làm ngược lại ». Theo  Hồng Lỗi, các hoạt động của Trung cộng tại Biển Đông hoàn toàn hợp lý và hợp pháp vì chỉ diễn ra trong vùng lãnh thổ của Trung cộng, và « không nhắm vào bất cứ quốc gia nào, cũng như không hề cản trở quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông ».

Dĩ nhiên, ông Hồng Lỗi đã không nói gì về sự kiện chính Trung cộng vừa cho tiến hành tập trận bắn đạn thật tại vùng Trường Sa, hoặc là có những hành vi rõ ràng là cản trở quyền tự do đi lại trên biển và trên không tại vùng Biển Đông ngày càng bị vạch trần, mà mới nhất là vụ máy bay chở nhà báo Anh Rupert Wingfield-Hayes đã bị đe dọa khi bay gần các đảo bồi đắp của Trung cộng tại Trường Sa.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here