Nhân quyền tại Việt Nam bị chà đạp một cách thô bạo

- Quảng Cáo -

nhanquyen2Bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc buộc đòi tất cả các quốc gia và mọi dân tộc phải tuân theo, nhưng ở Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội thường diễn giải nhân quyền theo cách riêng của nhà độc tài, vì thế tình trạng nhân quyền tại Việt Nam thường bị chà đạp một cách thô bạo. Trong các nhà tù của Việt Nam, có những người đã bị giam giữ nhiều năm, với những bản án nặng nề, chỉ vì họ đã thực thi các quyền về tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận hay tự do hội họp và lập hội. Tiếp tục giam cầm các tù nhân lương tâm này là chà đạp trắng trợn lên tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày công bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, các tổ chức, cá nhận đã cùng ký tên vào Bản lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do vô điều kiện những tù nhân lương tâm này.

Mời quý thính giả theo dõi chia sẻ của cựu TNLT Paulus Lê Sơn về Bản lên tiếng sau đây.

 

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here