Dân Hà Nội không đồng ý bỏ tử hình cho tội tham nhũng

- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Như tin đã loan, vào ngày 28/11 vừa qua Quốc Hội VN đã thông qua quyết định sửa đổi Bộ Luật Hình Sự, hủy bỏ án tử hình, chuyển sang tù chung thân, đối với 7 tội danh, theo đó có tội tham nhũng, và dự trù luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Ngay sau khi quyết định nói trên được thông báo, người dân thuộc mọi từng lớp, và các đại diện các cơ quan, sở, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia luật đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cho rằng việc bỏ án tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ mở lối cho các tội phạm dùng chính tiền đã tham nhũng được để thoát án tử hình, là điều không thể chấp nhận được. Cùng lúc, ý kiến chung cho rằng tội “tham ô tài sản, tội nhận hối lộ” là những tội mang tính chất kinh tế nhưng nằm trong nhóm tội phạm về chức vụ và tham nhũng cho nên cần phải thi hành án tử hình để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo tính răn đe riêng và phòng ngừa chung.

Riêng về điều khoản bỏ án tử hình cho những tội nhân từ 75 tuổi trở lên thì ý kiến cho rằng vì tuổi thọ của dân Việt đã cao hơn trước, và để đồng bộ với các quy định khác về tuổi thượng thọ, già yếu, được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của Luật Người cao tuổi là 80 tuổi thì tuổi được miễn tử hình là phải từ 80 trở lên.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here