Việt Nam tái khẳng định không tham gia liên minh chống các nước khác

- Quảng Cáo -

Việt Nam – Hôm 26/11/2015, phát biểu tại Viện Nghiên Cứu Koerber, trong chuyến công du Đức Quốc 3 ngày từ 24/11 tới 26/11, Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tuyên bố “Việt Nam sẽ không bao giờ gia nhập một liên minh để tấn công các nước khác, nhưng sẽ quyết liệt bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình … Hòa bình và phát triển là lợi ích chung của các nước trong khu vực, đi ngược lợi ích này là đẩy lùi lịch sử”.

Tổng Thống Đức Joachim Gauck nói ông và ông Trương Tấn Sang đã bàn thảo về tình trạng căng thẳng ở Biển Đông, và hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ đạt đồng thuận về một nguyên tắc hầu giải quyết tình hình.

Đây là chuyến công du Đức Quốc đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Việt Nam kể từ khi nước này tái thống nhất vào năm 1990. Mục đích của chuyến đi là để đánh dấu kỷ niệm 40 năm quan hệ bang giao song phương.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here