Long An: Tòa phúc thẩm xử y án cha mẹ em Nguyễn Mai Trung Tuấn

Phiên tòa phúc thẩm xử y án ông bà Nguyễn Trung Can và Mai Thị Kim Hương, cùng bà Phạm Thị Ly hôm 25-11-2015
- Quảng Cáo -

Trong phiên xử phúc thẩm diễn ra một cách nhanh chóng hôm 25-11-2015, tòa án tỉnh Long An đã tuyên y án ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương, cha mẹ em Nguyễn Mai Trung Tuấn vừa bị xử tù một ngày trước đó, trong vụ án chống cưỡng chế cướp đất tại huyện Thạnh Hóa thuộc tỉnh này hồi tháng 4-2015. Cùng vụ xử còn có bà Phùng Thị Ly bị kêu y án. Riêng ông Mai Văn Tưng, ông ngoại của em Trung Tuấn, được giảm thành án treo.

Được bết, phiên xử lấy lệ chỉ kéo dài khoảng hơn 2 giờ và kết thúc lúc 10 giờ 30 sáng trong ngày. Trong lần xử sơ thẩm hồi tháng 9 vừa qua, nhà cầm quyền đã kết án bà Mai Thị Kim Hương 3 năm 6 tháng tù giam; ông Nguyễn Trung Can, bà Phùng Thị Ly, và ông Mai Văn Tưng cùng bản án 3 năm tù giam.

Vào ngày 14-4-2015, khi đoàn cưỡng chế của huyện Thạnh Hóa kéo đến nhà ông bà Nguyễn Trung Can ở thị trấn Thạnh Hóa giải tỏa lấy đất làm dự án, gia đình vợ chồng ông Can cùng các thành viên thân nhân trong gia đình đã chống trả vì chính quyền đền bù không thoả đáng. Vụ việc xảy ra, sau đó em Nguyễn Mai Trung Tuấn, con ông bà Can đã dùng axit bình ắc-quy tạt vào lực lượng cưỡng chế khiến ông Nguyễn Văn Thủy – Trưởng Công an xã Thạnh An bị bỏng. Trong vụ xử sơ thẩm mới đây tại  huyện Thạnh Hoá hôm 24-11, em Nguyễn Mai Trung Tuấn, mới 15 tuổi, đã bị kêu án đến 4 năm 6 tháng tù giam.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here