Chê quan đầu tỉnh, cô giáo bị phạt 5 triệu

Trường phổ thông trung học Long Xuyên
- Quảng Cáo -

LONG XUYÊN – 15/11/15 Nhiều báo trong nước hôm nay đồng loạt đưa tin nữ giáo viên Lê Thị Thùy Trang của trường THPT Long Xuyên đã bị phạt 5 triệu đồng vì dám chê quan.

Khoảng một tháng trước đó cô Trang đăng lại một bài báo đòi kiểm điểm ông chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên và phê trên facebook của cô: „cái mặt nhìn kênh kiệu“. Vì 5 chữ này cô đã bị sở thông tin truyền thông (4T) phạt 5 triệu đồng vì tội „xúc phạm uy tính danh dự người khác“ theo điều 66/NĐCP trong lãnh vực „bưu chính tần số viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến“.

Ngoài ra cô giáo Thùy Trang còn bị đảng ủy Sở GDĐT phối hợp với ban giám đốc sở này chỉ đạo ban giám hiệu Trường THPT Long Xuyên xem xét kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo luật viên chức và nghị định 27/2012 ngày 6/4/2015.

Chưa hết, có nhiều người vào bình bài báo đó, trong đó có ông Nguyễn Huy Phúc, nhân viên điện lực An Giang và bà Phan Thị Kim Nga, phó văn phòng sở công thương. Cả hai đều bị các cơ quan liên hệ kỷ luật.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here