Bạo hành, khủng bố là thế yếu của chế độ

- Quảng Cáo -

Chưa bao giờ bạo hành khủng bố người dân lại diễn ra trắng trợn và dồn dập như hiện nay. Người bị khủng bố là những người dân yêu nước biểu thị thái độ lên án tập đoàn bành trướng Đại Hán xâm lược; là dân oan khắp 63 tỉnh thành suốt bao năm trời đi khiếu kiện đòi quyền tư hữu đất đai, tố cáo các quan chức cộng sản cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản, tham nhũng tràn lan, những vụ án oan sai, là các nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập đòi nhân quyền, dân chủ, tự do vv…

Thủ phạm của những cuộc khủng bố đó là công an đội lốt côn đồ, là côn đồ được công an bảo kê.

Từ Hà Nội luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đã nói lên nỗi bất bình của mình về nạn bạo hành khủng bố trắng trợn hiện nay và khẳng định những hành động đó đã phơi bầy thế yếu của chế độ công an trị Việt Nam.

Phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here