Cựu tổng thống Salvador ra tòa về tội tham nhũng

- Quảng Cáo -

Salvador – ngày 05/11  cựu tổng thống El Salvador,  Francisco Flores đã xuất hiện tại tòa án vì tội danh  biển thủ $ 15 triệu đôla tiền viện trợ của Đài Loan cho các nỗ lực cứu trợ động đất vào năm 2001.

ông Flores, tổng thống của quốc gia  Trung Mỹ  từ  1999-2004, đã tự nạp mình trước Thẩm phán Levis Orellana hồi đầu năm nay. Luật sư bên công tố, Berta de Leon, nói với báo chí rằng các công tố viên trong phiên tòa sơ thẩm đã yêu cầu tăng thêm các cáo buộc rửa tiền đối với ông.

Theo các cáo buộc, số tiền mà ông Flores nhận được là từ cựu Tổng thống Đài Loan Trần Thụy Biển, người cũng đã bị kết tội tham nhũng trong năm 2009 và hiện đang còn bị giam cầm.

Nghi vấn về tham nhũng của ông Flores đã bị đưa ra ánh sáng, khi cựu Tổng thống Mauricio Funes, người cai trị đất nước từ năm 2009 đến 2014, tiết lộ rằng Hoa Kỳ đang điều tra  ông Flores cho một số khoảng tiền được đưa  vào tài khoản ngân hàng của ông này một cách đáng nghi ngờ.

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here