Hà Nội: Người dân yêu nước biểu tình bị CA trấn áp

(xem video trong phần tin bên dưới đây)

- Quảng Cáo -

Hà Nội: Cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình đến VN bắt đầu diễn ra lúc 10 giờ  với khoảng 40 người có mặt tham dự tại khu vực Đại sứ quán Trung quốc. Khi mọi người vừa tập hợp trong khoảng thời gian ngắn sau đó đã bị lực lượng CA ra tay đàn áp, bắt bớ. Có hơ 20 người bị CA bắt đi.

Đến lúc 12 giờ 30′, ngay sau khi Tập Cận Bình đặt chân đến Hà Nội, tiếp tục có biểu tình chống Trung quốc xâm lược – không tiếp đón Tập Cận Bình. Đoàn biểu tình cũng đòi nhà cầm quyền thả hơn 20 người yêu nước bị bắt trước đó trong ngày, hiện đang bị giam giữ tại trụ sở công an, số 6 Quang Trung, Hà Đông.

 

* Xem cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình đến VN cùng lúc ở Sài Gòn cũng bị đàn áp đổ máu

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here