“Công an đánh dân thì báo công an”

- Quảng Cáo -

Nhân vụ hai luật sư tham gia vụ án Đỗ Đăng Dư bị hành hung, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội đã nói chuyện riêng với Thứ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm thì được trả lời: “nếu sự kiện đó xảy ra thì báo công an”.

Theo Ls Thuận khi ông than phiền với Thượng tướng Tô Lâm rằng có một số bloger bị chận đánh và người ta nghi vấn chính là công an, thì Thứ Trưởng Bộ Công an trả lời nguyên văn như sau: “nếu mà có những sự kiện đó xảy ra thì báo công an, công an sẽ điều tra ra và được xử lý”

Ls Thuận nói thêm “tuy rằng đây là một cuộc nói chuyện riêng với ông Tô Lâm nhưng tôi cho rằng lời nói đó chắc ông cũng phải giữ lời”.

“Và đây cũng là một sự kiện thách thức cho những lời nói của ông, đối với tôi, cũng là một luật sư, trong cuộc gặp vừa qua,” Ls Thuận kết luận.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here