Hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Nhật-Mỹ

- Quảng Cáo -

Kuala Lumpur- Ngày 03/11/2015, hai Bộ trưởng Quốc phòng Nhật-Mỹ đã hội đàm với nhau trong vòng một tiếng đồng hồ tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Trong suốt cả tiếng đồng hồ này hai bên chỉ nói về biển Hoa đông và biển Đông.

Các viên chức Quốc phòng Nhật cho hay là ông Naka Tani, Bộ trưởng Tự vệ (Quốc phòng) đã nói thẳng với Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter là Nhật Bản ủng hộ việc Hoa Kỳ đi tuần ở biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải, chuyện máy bay, tàu chiến Mỹ đi vào vùng 12 hải lý vừa rồi là một trường hợp cụ thể.

Cả hai Bộ trưởng đều lên tiếng cần phải bày tỏ lập trường phản đối Trung quốc trước việc Bắc Kinh tìm cách thay đổi hiện trạng ở biển Hoa đông và biển Đông bằng sức mạnh quân sự.

Đôi bên đều muốn từ đây có thêm nhiều cuộc tập trận chung ở nhiều nơi kể cả ở khu vực biển Đông. Ngoài ra cần phải viện trợ cho các quốc gia Đông Nam Á có thêm năng lực bảo vệ biển đảo của mình.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here