Tư lệnh Hải quân Mỹ-Trung họp viễn liên về Biển Đông

khu vực tàu USS Lassen tuần tra trên biển Đông hôm 27-10-2015 - Ảnh AFP
- Quảng Cáo -

Washington DC – Tư lệnh hải quân Hoa Kỳ và Trung Quốc có cuộc họp qua truyền hình viễn liên vào hôm nay, 29-10, để thảo luận về tình hình Biển Đông sau vụ khu trục hạm USS Lassen của Mỹ tuần tra vào vùng 12 hải lý gần đảo nhân tạo, mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, và cho xây dựng trái phép, ở vùng đảo Trường Sa.

Nguồn tin do một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với hãng thông tấn Reuters cho biết Đô đốc John Richardson, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, và Đô đốc Wu Shengli (Ngô Thắng Lợi), tư lệnh hải quân Trung Quốc, sẽ thảo luận các hoạt động mới diễn ra tại khu vực Trường Sa ở Biển Đông cùng mối quan hệ hải quân hai nước. Dự kiến cuộc họp kéo dài 1 giờ.

Việc Hoa Kỳ cử tàu khu trục mang hỏa tiển USS Lassen tuần tra hôm 27-10 vừa qua, trong khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép, là một thách thức mạnh mẽ nhất của Hoa Kỳ gởi đến Trung Quốc liên quan việc nước này tuyên bố chủ quyền vô lý trên tuyến đường hàng hải đông đúc, nhộn nhịp nhất thế giới.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền tới hơn 80% diện tích Biển Đông, xâm lấn vùng biển của các quốc gia trong vùng trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysai, Brunei…

- Quảng Cáo -

Đô đốc John Richardso là người trước đó đã chỉ trích mạnh mẽ việc Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here