Indonesia nhờ Mỹ hỗ trợ tuần tra trên biển

- Quảng Cáo -

Ngày 26/10/2015, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo đã lên đường sang Washington DC để hội đàm với Tổng thống Obama. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của ông Joko kể từ khi đắc cử Tổng thống vào năm ngoái. Trước đó 1 ngày, Đại diện Chính phủ Indonesia là ông Luhut Pandjaitan cho biết Jakarta sẽ nhờ Washington hỗ trợ để xây dựng lực lượng cảnh sát biển nhằm tuần tra các vùng nước chiến lược. Indonesia cũng muốn đóng một vai trò trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Ông Pandjaitan còn khẳng định rằng Indonesia không công nhận bản đồ “đường chín đoạn” trên biển Đông mà Trung quốc tuyên bố đó là lãnh hải của họ, ngoài ra còn nói thêm là trên Biển Đông Biển Đông là vùng biển quốc tế nên Mỹ có quyền tuần tra

Cũng trong ngày 26/10/2015, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Indonesia Joko Widodo “sẽ thảo luận các kế hoạch nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác song phương hiện nay, trong đó bao gồm quốc phòng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here