Trung Cộng lén tuyên truyền chủ quyền trên đảo Senkaku

Thùng táo nhập từ Trung Quốc
- Quảng Cáo -

Qua sản phẩm táo đỏ xuất cảng, Trung Cộng len lén ghi thêm dòng chữ tiếng Hoa và tiếng Anh có nội dung “Đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc”.

Hôm 20/10, Tổng cục hải quan Quảng Ninh cho biết, tại địa phận thành phố Móng Cái – Quảng Ninh vừa xuất hiện loại táo đỏ, mang tên là Phú Sĩ, đóng gói trong thùng 10 ký

Loại táo Phú Sĩ nói trên được nhập vào Việt Nam từ Trung Quốc.  Bao bì bên ngoài in hình một hòn đảo và cờ Trung Quốc, phía dưới hình có ghi dòng chữ tiếng Hoa và tiếng Anh với nội dung man định chủ quyền kể trên.

Đảo Điếu Ngư, tên tiếng Anh là Senkakư, là quần đảo mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền.

- Quảng Cáo -

Tổng cục Hải quan Quảng Ninh cho biết hành động này “vi phạm pháp luật quốc tế, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của Việt Nam và các quốc gia liên quan”.

Hải quan Quảng Ninh cho biết có gởi công văn yêu cầu gia tăng kiểm tra chặt chẽ mặt hàng này, yêu cầu người buôn bán phải hủy bỏ bao bì có in nội dung nói trên, thay đổi bao bì đóng gói rồi mới cho nhập vào Việt Nam.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here