Một Nhà máy Tập Đoàn Dầu Khí VN có nguy cơ phá sản

- Quảng Cáo -

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, từ tháng 5/2014, nhà máy sản xuất sợi polyester Đình Vũ (PVTex – Hải Phòng) với tổng mức vốn đầu tư lên tới 325 triệu USD do Tập Đoàn Dầu Khí VN (PVN) nắm giữ trên 75% số vốn đã liên tục thua lỗ, ngừng sản xuất. Hàng sản xuất ra bị ứ đọng không bán được. Đến nay tổng lỗ của PVTex lên tới 1.732 tỉ đồng.

Được biết, trong năm 2015, nhà máy này phải ngưng hoạt động tới 2 lần vì thua lỗ. Lần thứ hai từ tháng 9/2015, và được dự báo sẽ kéo dài đến tận tháng 12. Trước việc nhà máy đóng cửa, hơn 1000 công nhân PVTex đang tạm phải nghỉ việc.

Trước nguy cơ phá sản vì thua lỗ, PVN đã đề nghị nhà nước hỗ trợ để đưa nhà máy này hoạt động ổn định và thu hồi lại vốn đầu tư.

Nhiều dự án đầu tư khổng lồ, nhưng kém hiệu quả của nhà nước CSVN ngày càng lộ rõ. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm thủng ngân sách báo động hiện nay.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here