CSVN vận động gia đình Đỗ Đăng Dư rút đơn kiện

- Quảng Cáo -

Một tuần sau khi cái chết của Dư, bà Đỗ Thị Mai, mẹ của Dư hôm 16/10 đã viết đơn gửi “Cao ủy Liên Hiệp Quốc”, yêu cầu làm sáng tỏ cái chết của con.

Theo tin tức từ các trang mạng thì vào sáng ngày 18 tháng 10 năm 2015, nhà cầm quyền Hà Nội đã đến vận động gia đình em Đỗ Đăng Dư rút đơn kiện gửi Cao Ủy Liên Hợp Quốc về việc em bị đánh chết trong trại giam, và hứa nếu gia đình rút đơn thì sẽ bồi thường một số tiền.

Tuy nhiên, gia đình bà Mai đã không đồng ý với yêu cầu của phía đại diện chính quyền. Bà cho biết là sẽ kiện đến cùng để đòi công lý cho em Đỗ Đăng Dư.

Theo phía công an Hà Nội cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Đỗ Đăng Dư là do phạm nhân cùng buồng giam gây ra. Tuy nhiên, gia đình không tin nguyên nhân này, mà đằng sau đó còn nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ.

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here