UBND Vũng Tàu phải xử bồi thường vụ dân khiếu kiện cá chết

- Quảng Cáo -

Vụ nông dân nuôi cá bè trên sông Chà Vá, Thành phố Vũng Tàu, mang hàng trăm ký cá nuôi bè bị chết hàng loạt đến trụ sở Ủy Ban Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phản đối vấn đề ô nhiễm trên sông hồi tháng 9 vừa qua, buộc chính quyền tỉnh này phải xử bồi thường cho ngư dân. Theo người dân cáo buộc, cá chết hàng loạt do tác động từ nước thải của 18 nhà máy chế biến hải sản đóng trên địa bàn xã Tân Hải.

Ngày 14-10, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra kết luận cá bè chết hàng loạt trên sông Chà Và vào đầu tháng 9-2015 là “do các nhà máy chế biến hải sản, bột cá tại xã Tân Hải xả nước thải chưa đạt chuẩn ra khu vực cống số 3”

Chiều cùng ngày, ông Lê Tuấn Quốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra hướng giải quyết để yêu cầu các doanh nghiệp gây ô nhiễm bồi thường thiệt hại cho ngư dân. Theo trình báo của ngư dân với cơ quan chức năng, tổng số tiền thiệt hại do cá chết hàng loạt lê đến 17 tỷ đồng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here