Ðắk Lắk: Nhà phó bí thư huyện ủy chứa gỗ lậu

- Quảng Cáo -

Theo tin từ báo Lao Ðộng, trong đêm 29, rạng sáng 30 tháng 8 người dân phát hiện có một chiếc xe cẩu chở số gỗ này đổ tại sân sau nhà ông Nguyễn Xuân Cự, phó bí thư huyện ủy, cư ngụ ở thôn 1, xã Cư Ni, nên người dân đã ghi lại clip và chụp ảnh số gỗ này. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Ðắk Lắk, Hạt Kiểm Lâm huyện Ea Kar đã phối hợp kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại đây có 26 cây gỗ xoay (nhóm II) đã được đẽo thành cột nhà, tổng khối lượng 5.5 mét khối. Sau đó, bà Nguyễn Thị Huệ, vợ ông Cự đã đứng ra nhận số gỗ là của mình. Tuy nhiên, ông Phan Ðức Thành, hạt phó Hạt Kiểm Lâm huyện Ea Kar đã cho tạm giữ toàn bộ số gỗ trên vì chủ gỗ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cũng như đang tiếp tục xác minh, làm rõ số gỗ lậu vừa thu giữ tại nhà ông Nguyễn Xuân Cự, phó bí thư huyện ủy.

Với khối lượng gỗ vi phạm như trên, hiện giá thị trường lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tin cho hay, ông Cự hiện là phó bí thư huyện ủy Ea Kar nhiệm kỳ 2010-2015, đang chờ nghỉ hưu.

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here