Nền giáo dục Việt Nam và thực trạng

- Quảng Cáo -

giaoduc VN_2Suốt mấy chục năm qua bộ giáo dục CSVN đã nhiều lần làm điều họ gọi là “cải cách” nền giáo dục, nhưng càng “cải cách” thì càng tệ hại hơn. Nhiều người đã cho rằng nền giáo dục VN đã hết thuốc chữa. Mới đây, cậu bé Vũ Thạch Tường Minh, 14 tuổi, học sinh lớp 8, đã thẳng thắn nói rằng, muốn chữa cho nền giáo dục thối nát đó thì phải làm một cuộc cách mạng.

Ngoài những người muốn duy trì sự thối nát của nền giáo dục thì những ai còn chút tâm huyết hẳn đều phải đồng ý với em Tường Minh. Vì sao mà nền giáo dục VN lại thối nát ? Muốn thay đổi, hay làm cuộc cách mạng giáo dục thì phải làm những gì ? Trong cuộc phỏng vấn sau đây của Thanh Lan, giáo sư Phạm Minh Hoàng là một người đã nhiều năm sinh hoạt trong ngành giáo dục sẽ cho biết quan điểm của ông về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe sau đây.

 

 

- Quảng Cáo -

 

 

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here