Tỉnh Quảng Ninh bị lũ lụt lớn nhất trong vòng 40 năm

- Quảng Cáo -

Truyền thông Việt Nam mô tả cơn mưa kéo dài hai ngày 26-27 là đợt mưa lớn nhất trong lịch sử 40 năm ở Quảng Ninh.
Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Hộ tỉnh Quảng Ninh cho biết, mưa lũ bất ngờ đổ về với lượng mưa có nơi cao tới gần 600 mm, đồng thời gặp lúc triều cường nên mức độ ảnh hưởng rất lớn.

Được biết có tới 1.600 khách du lịch bị kẹt tại các đảo Cô Tô, Quan Lạn và không thể vào bờ.
“Các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và hầu hết các trung tâm huyện, thị trấn Đông Triều, Vân Đồn, Hoành Bồ đều ngập lụt cục bộ.
“Trong đó, Cẩm Phả là nơi ngập sâu nhất 1,2-2 m. Nhiều xã ở Vân Đồn, Cẩm Phả bị cô lập trong nhiều giờ, việc tiếp cận ứng cứu gặp nhiều khó khăn”.

Theo thống kê của tỉnh Quảng Ninh nói hơn 2.200 nhà dân, trường học, bệnh xá đã bị ngập và mưa lớn cũng làm ngập gần 70ha lúa và hoa màu với ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 100 tỉ đồng.

Gần 2.000 người thuộc nhiều lực lượng đã được huy động để hỗ trợ di chuyển hàng trăm hộ dân ở các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

- Quảng Cáo -

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết sau cơn mưa rất lớn kéo dài ngày 26 và 27, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn và mưa còn kéo dài ở miền Bắc trong nhiều ngày tới.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here