Google Maps Bỏ Tên ‘Tam Sa’ Khỏi Quần Đảo Hoàng Sa

- Quảng Cáo -

Google Maps loại bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa” trên bản đồ đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, sau một chiến dịch phản đối trang web này sử dụng tên phi pháp mà Trung Quốc tự đặt ra.

Trang Google Maps hiện đánh dấu toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bằng tên quốc tế là Paracel, qua đó việc tìm kiếm “Tam Sa” (Sansha) theo cách gọi của Trung Quốc trước đây với đảo Phú Lâm không hiển thị được kết quả nào.

Xin nhắc lại, cái gọi là “thành phố Tam Sa” được Trung Quốc thành lập trên đảo Phú Lâm của Việt Nam từ tháng 7/2012 nhằm kiểm soát các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, và bãi cạn Scarborough tranh chấp với Philippines.

Thay đổi của Google diễn ra sau khi có những đơn thỉnh nguyện riêng biệt trên trang web Change.org, yêu cầu tập đoàn này ngừng sử dụng “Tam Sa” cho các thực thể ở Hoàng Sa và tên tiếng Hoa cho bãi cạn Scarborough. Mỗi đơn thỉnh nguyện thu hút hàng nghìn người ký tên ủng hộ.

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here