Chính sách “Ba Không” ảnh hưởng đến chủ quyền đất nước ra sao ?

- Quảng Cáo -

ghetTQNgày 22 tháng 6 vừa qua, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng CSVN đã trả lời cuộc phỏng vấn của báo Dân Trí liên quan đến thế đứng của Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tướng Vịnh cho rằng để tranh thủ sự ủng hộ, Việt Nam không ngã theo nước lớn nào để tránh bị các nước lớn thỏa hiệp trên lưng. Tướng Vịnh còn khẳng định rằng “không có hòa bình nếu đứng hẵn về một bên”.

Những phát biểu của Tướng Vịnh nói trên đi từ chính sách ba không mà CSVN đã đưa ra từ trước, theo đường lối ngoại giao đu dây giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn hiện nay. Đây có phải là đường lối khôn ngoan hay là đường lối của kẻ yếu khi mà vấn đề Biển Đông càng ngày càng bất ổn do Trung Quốc gây ra, đe dọa không chỉ cho chủ quyền của Việt Nam mà còn đe dọa sự an toàn hàng hải của thế giới? Để tìm hiểu vấn đề này  chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân, trong chương trình phát thanh hôm nay.

 

 

- Quảng Cáo -

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here