Quảng Cáo

Trung Quốc liên tục tấn công tàu ngư dân Việt Nam

Quảng Cáo

Vào lúc lãnh đạo Hà Nội và Bắc Kinh đàm phán cải thiện quan hệ thì tại Biển Đông ngư dân Việt Nam liên tục bị Trung Quốc tấn công cướp bóc. Hãng tin Bloomberg chú ý đến những vụ xảy ra trong tuần qua.

Theo tin sơ khởi, lúc 8g sáng ngày 14/06/2015, tàu cá QNa 92647 TS do ông Huỳnh Nùng 52 tuổi, trú tại Hội An, làm thuyền trưởng chở theo 9 thuyền viên hành nghề đánh bắt cá ở vùng biển phía Bắc thành phố Đà Nẵng, cách bờ khoảng 30 hải lý thì bị một “tàu hàng lạ” tông phải, Chưa xác định được lai lịch tàu lạ này. Cú tông làm 4 thuyền viên đang hành nghề trên tàu bị thương, tàu bị vỡ mạn trái, nước tràn vào. Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã điều tàu SAR 274 đi cứu nạn và đến 11 giờ cùng ngày đã tới gần được với tàu cá QNa 92647. Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên ông Lê Thanh Ba đã mất. Ngư dân bị chết là ông Lê Thanh Ba 62 tuổi, ngụ tại Hội An, tỉnh Quảng Nam được đưa về cho gia đình lo hậu sự. Ba người bị thương gồm ông Trần Văn Chinh 64 tuổi, ông Trần Săn 47 tuổi và ông Huỳnh Sen 57 tuổi, cùng ngụ tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, được chuyển vào bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu.

Ngoài ra, tàu cá QNg 90657 Ts rời bến tại Sa Kỳ để ra Hoàng Sa đánh tbắt từ ngày 19 tháng 5 cùng 11 ngư dân. Sau 21 ngày lặn bắt trên biển Hoàng Sa đã khai thác được khoảng 6 tấn hải sản, thì vào chiều 10 tháng 6, trong lúc đang neo tàu cách đảo Bom Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa chừng 14 hải lý thì bất ngờ bị bốn tàu màu trắng của Trung Cộng chạy đến tấn công.

Mặc dù đã tăng tốc độ và bỏ chạy nhưng 30 phút sau, 4 chiếc tàu Trung Cộng đuổi kịp và chia nhau kẹp 4 góc. Ngay sau đó, 4 chiếc tàu này áp lại gần tàu cá khoảng từ 50 tới 70 mét, rồi thả ca nô chở theo 6 người đến và leo lên tàu cá Việt Nam bắt toàn bộ ngư dân trên tàu cá dồn lên trước mũi tàu, dùng áo trùm đầu ngư dân và bắt đầu lục soát. Sau khi lấy đi toàn bộ trang thiết bị gồm 2 máy dò, 2 máy quét, máy Icom, quần áo lặn, một trong số 4 chiếc tàu Trung Cộng này chạy vào cập sát hông tàu cá, buộc 2 ngư dân trên tàu cá Việt Nam dỡ nắp hầm và đưa cá chuyển sang tàu chúng. Lúc này ai cũng hoảng sợ nên các ngư dân Việt Nam phải làm theo. Chúng bắt các ngư dân Việt suốt hơn 3 giờ đồng hồ để chuyển toàn bộ số hải sản đánh bắt được trong 2 hầm sang tàu Trung Cộng. Ai chuyển cá chậm chạp bị lực luợng Trung Cộng đánh đập ngay. Thuyền trưởng Phú cùng các ngư dân sau đó buộc lòng phải cho tàu quay về đất liền. Ngoài số hải sản, tàu của thuyền trưởng Nguyễn Văn Phú bị mất trắng trên 35.000 Mỹ kim.

Trước đó, vào sáng 7 tháng 6, tàu cá QNg 95193 TS do ngư dân Nguyễn Trung Kiên xã Bình Châu làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 13 ngư dân hành nghề lặn, đang neo cách đảo Bom Bay khoảng 5 hải lý để nghỉ ngơi cũng bị tàu của Trung Cộng tấn công. Tàu Trung Cộng đã rượt đuổi và dùng vòi rồng phun nước, hất ngã tung hai ngư dân Bùi Tấn Đoàn và Cao Xuân Lý, khiến 2 người này bị thương, trong đó anh Đoàn bị thương ở mắt cá và gãy cổ chân trái, anh Lý bị thương ở vùng đầu.

Bloomberg cũng cho biết trong tháng 5, cảnh sát biển Trung Quốc nhiều lần dùng vòi rồng đánh đuổi ngư dân Việt Nam hoạt động trong ngư trường truyền thống.

Không những tấn công ngư dân Việt Nam, Trung Quốc còn đưa giàn khoan thăm dò dầu khí vào khu vực và tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông, gây bất bình trong công luận Việt Nam, mà hệ quả là xảy ra biểu tình chống Trung Quốc vào tháng 5 năm 2014.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux