‘Sáu nỗi sợ’ của du khách khi đến VN

- Quảng Cáo -

cheokeoTrao đổi với báo chí hôm 11/6 trong bối cảnh đang có tranh luận làm sao thúc đẩy du lịch cho Việt Nam. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng chính phủ CSViệt Nam nói qua thăm dò ý kiến, có thể thấy khách du lịch đến Việt Nam có sáu ‘nỗi sợ’, nếu chúng ta giải quyết được những vấn đề này thì không cần tốn tiền mà du lịch cũng lên.
Sáu nỗi sợ đó là:
Thứ nhất, theo ông,  tình trạng “làm giá”, “chặt chém”. Ông nói: “Mua một chai nước biết giá nó là bao nhiêu, nhưng khi đến điểm du lịch ấy lại bị chém gấp 5 lần mà vẫn bắt buộc phải mua.”
Thứ hai là giao thông không an toàn.
Thứ ba là nỗi sợ tình trạng ăn xin và ăn cắp vặt.
Mua một chai nước biết giá nó là bao nhiêu, nhưng khi đến điểm du lịch ấy lại bị chém gấp 5 lần mà vẫn bắt buộc phải mua.Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Việt Nam
Ông Đam cũng nói về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thứ năm là môi trường ở Việt Nam, từ vấn đề rác thải đến nhà vệ sinh.
Cuối cùng, theo ông, là có những nơi, có người không thể hiện sự tôn trọng khách.
Ông Đam than thở tự hỏi: “Tất cả những cái đó, trừ vấn đề giao thông cần có biện pháp đồng bộ, còn lại đâu cần nhiều tiền mà tại sao mình lại không làm được,”.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here