Truyền thông Nam Mỹ phản ứng chuyến thăm của Lý Khắc Cường

- Quảng Cáo -

Ngày 28 tháng 5 vừa qua, truyền thông Trung quốc đưa tin cho hay chuyến công du 4 quốc gia Nam Mỹ của ông Lý Khắc Cường kéo dài trong 10 ngày từ 18 đến 28 tháng 5 đã thành công tốt đẹp ngoài sức dự tưởng. Trong chuyến đi này Thủ tướng Lý Khắc Cường đã hứa sẽ viện trợ 53 tỉ mỹ kim để xây dựng gạ tầng cơ sở cho 4 nước Brazil, Columbia, Peru và Chile. Theo tờ Hoàn Cầu thời báo thì đi đến đâu Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng được chính phủ cùng người dân nước đó nhiệt liệt chào mừng , rất thuận lợi cho việc thắt chặc tình hữu nghị giữa hai nước. Thế nhưng theo tờ báo tiếng Anh China Morning Post phát hành ở Hồng Kông vào ngày 01/06/2015 thì truyền thông 4 quốc gia Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, đã cho đi những bài bình luận, xã thuyết để cảnh báo người dân của họ về dã tâm của Bắc Kinh qua viện trợ có tính cách tuyên truyền bề ngoài có lợi cho Trung quốc chứ thực chất chẳng giúp gì được cho người dân, ấy là chưa nói đến những thiệt hại về sau qua sự viện trợ đó, Estado de S. Paulo, nhật báo lớn nhất của Brazil, đã đưa tin rằng Trung quốc hứa sẽ vxây tuyến đường sắt dài 5.300 km nối liền vùng duyên ngạn Đại Tây dương của Brazil đến vùng duyên ngạn Thái Bình dương của Peru với số tiền đầu tư 13 tỉ mỹ kim. Thật ra kế hoạch xây tuyến đường sắt này đã có từ lâu, nhưng chẳng tiến hành vì quá tốn kém mà chẳng giúp ích gì nhiều khi giữa hai vùng này đã có giao thông bằng đường hằng hải. Đây là một tính toán chính trị của Bắc Kinh, đó là chưa kể đến chuyện các hãng thầu Trung quốc nói thẳng là không kỳ vọng gì về lực lượng công nhân lao động địa phương để đem người từ Trung quốc sang xây.

Nhiều chuyên gia Brazil nêu lên mấy kế hoạch viện trợ mà ông Lý Khắc Cường đưa ra là bất khả thi, chỉ có tính tuyên truyền về chính trị nên đã cảnh báo chính phủ lẫn người dân Brazil phải cảnh giác trước sự đầu tư chính trị mà ông Cường đem đến. Valor Economic là tờ báo kinh tế lớn nhất Brazil đặt câu hỏi Trung quốc là một đồng minh hay là đối thủ cạnh tranh của Brazil ?, câu trả lời của tờ báo này là chẳng phải đồng minh hay  đối thủ cạnh tranh mà là kẻ đang muốn chiếm lãnh thị trường của Brazil. Bằng chứng thì nhiều, điển hình là mùa hè năm 2014, khi ông Tập Cận Bình công du Brazil đã hứa sẽ để cho Brazil nhập cảng thịt bò vào Hoa lục, đổi lại Brazil phải tăng quota cho hàng hóa Trung quốc. Hai bên đã ký kết văn thư trao đổi như vậy thế mà cho đến nay thịt bò Brazil vẫn không xuất khẩu được sang Trung quốc trong khi hàng hóa Made in China ồ ạt tuông vào thị trường của chúng ta. Khi hỏi lý do tại sao thì quan chức Trung quốc chỉ trả lời rằng thịt ‘’Bò Điên’’ Brazil không thể nhập vào được, trả lời vậy nhưng không đưa ra bằng chứng, trong khi cũng thịt bò đó Brazil xuất khẩu được sang Nhật và nhiều quốc gia khác, không lẽ cơ quan An toàn thực phẩm các quốc gia đó yếu tay nghề hơn Trung quốc. Một quốc gia lật lọng như thế thì tốt nhất là nên tránh xa.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here