EU viện trợ cho VN 400 triệu euro để phát triển năng lượng

Đại sứ Franz Jessen
- Quảng Cáo -

Trong cuộc Hội thảo diễn ra hôm 15/4 tại Hà Nội,  Đại sứ  Franz Jessen, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết Việt Nam sẽ được EU viện trợ không hoàn lại 400 triệu euro mà phần lớn dùng để phát triển năng lượng bền vững trong vòng 7 năm đến 2020.

Theo lời Đại sứ Jessen được Saigon Times Online trích thuật, 85% khoản viện trợ vừa nêu là nhằm đóng góp cho việc thực thi chính sách năng lượng bền vững của Việt Nam với sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là tư nhân.

Phần viện trợ còn lại là nhằm trợ giúp các dự án liên quan tới pháp quyền, theo lời Đại sứ Jessen, các doanh nghiệp châu Âu khi đầu tư vào Việt Nam, họ muốn hợp đồng của mình được thực thi, và nếu có tranh chấp xảy ra thì phải được giải quyết công bằng và minh bạch ở tòa án.

Đại sứ Jessen nhấn mạnh, thực tế cho thấy những nước không có nền pháp quyền tốt sẽ không thu hút được các nhà đầu tư lớn của Châu Âu.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here