Điều 258 sẽ không thay đổi

- Quảng Cáo -

Trong buổi thảo luận về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi của Ủy ban thường vụ quốc hội CS Việt Nam diễn ra sáng ngày 7.4.2015 tại Hà nội, có ý kiến đưa ra rằng điều 258 được đổi thành điều 342 nhưng nội dung Điều 258 của luật hình sự Việt nam qui định án tù cho tội danh gọi là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” sẽ không thay đổi.

Đồng thời trong dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi có bổ sung một điều qui định tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân. Tuy nhiên tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa có luật biểu tình dù đã được đề nghị trong nhiều phiên họp của quốc hội.

Điều 258 trong bộ luật hình sự hiện hành vốn bị những nhà hoạt động nhân quyền tại Việt nam và thế giới chỉ trích rằng nó không rõ ràng và dẫn đến sự lạm dụng quyền lực của cơ quan công quyền.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here