Sự bế tắc của giáo dục CSVN trong học lịch sử

- Quảng Cáo -

Chuyện học và dạy lịch sử vẫn đang là vấn nạn, khi mà sự dối trá và bưng bít sự thật dần mất chỗ đứng. Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại Học Quốc gia Sài Gòn còn cho biết: Việt Nam đang nằm trong nhóm 4 nước có nền giáo dục tụt hậu nhất ASEAN.

Nói về bế tắc của giáo viên dạy Sử, chính một giáo viên đang giảng dạy môn lịch sử cấp phổ thông trung học thừa nhận những khiếm khuyết của môn này, cũng như những khó khăn mà giới viên đang phải đối mặt.

Không chỉ riêng môn lịch sử, mà cả ngành giáo dục và các mặt xã hội Việt Nam đều cần phải thay đổi. Bao nhiêu dự án cải cách với con số lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, vậy mà sao càng thấy thụt lùi, hay chủ yếu chỉ để đút túi ? Đây chính là hệ quả của chế độ cộng sản, khi mà cả một bộ máy trì trệ, mua quyền bán chức, không có trình độ, nên chỉ muốn “dân ngu dễ trị”.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here