Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang cải táng 474 phần mộ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa

- Quảng Cáo -

Theo nguồn tin từ trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, tại tỉnh Bình Thuận, trong vòng 11 năm qua các soeur Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang đã lần lượt cải táng hoặc di dời được nhiều ngôi mộ vô danh hoặc không có người đến nhận. Những ngôi mộ này nằm rải rác khắp nơi trong tỉnh Bình Thuận, gồm cả trong khu vực Đồi Hoa Sim, nghĩa trang Bảo An – Thân Thiện và ở các bụi cây, ven đường. Trong số đó được xác nhận có 474 phần mộ của các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Trang Dòng Chúa Cứu Thế cũng dẫn thông báo của Soeur Maria Nguyễn Thị Thanh Mai của Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, người phụ trách Cộng Đoàn Đồng Tiến cho biết, Soeur đã thiết lập một danh sách 474 tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã được cải táng, và tất cả hài cốt đã được đưa về chôn cất tại nghĩa trang Đồng Tiến.
Trong danh sách này có nhiều tử sĩ còn để lại tên tuổi, nhờ các vật dụng cá nhân nhưng không có thân nhân đến nhận. Tất cả được các soeur Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang cải táng, cùng chung với các phần mộ vô danh. Trong bảng danh sách người quá cố, ngoài tên tuổi, ngày sinh và nguyên quán, còn có cả ngày tử trận, số quân và nhiều đặc điểm riêng biệt…
Thông báo của Soeur Maria Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, ước mong thân nhân của tử sĩ VNCH ở khắp nơi có thể liên lạc trực tiếp với các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế hoặc các soeur Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang để tìm biết thêm thông tin chi tiết cần thiết, trước khi cải táng các tử sĩ về quê hương.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here