Phiên tòa ô nhục, xử tội người yêu nước

- Quảng Cáo -

Phiên tòa ô nhục, xử tội người yêu nước

Vào ngày 26/08 trong một phiên xử kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, hết sức căng thẳng từ trong cho đến ngoài khu vực toà án, cuối cùng, chính quyền CSVN đã tuyên bố mức án 3 năm tù cho bà Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng và Nguyễn Thị Thuý Quỳnh là 2 năm tù.

Như mọi phiên toà trấn áp người yêu nước, nhà cầm quyền quyền Đồng Tháp đã huy động một lực lượng công an đông đảo, lục soát khách sạn, canh chừng bến xe đò, bắt giữ hơn 80 người trong đó có nhiều tín đồ Hòa Hảo. Côn đồ ngang nhiên tấn công người khắp nơi theo chỉ thị công khai của công an, có khoảng 100 người đã bị bắt giữ vô cớ, tấn công, thậm chí bị đánh đập phải đi cấp cứu…

Trước sự kiện này giới bảo vệ nhân quyền lên án lãnh đạo Hà Nội “ngụy tạo chứng cớ” để truy bức phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam. Riêng nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh đã chia sẻ cảm tưởng với phóng viên Trần Quang Thành về «phiên tòa ô nhục, xử tội người yêu nước », mời quý thính giả theo dõi.

- Quảng Cáo -

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here