Đảng CSVN tấn công cư dân Facebook

Mạng xã hội Facebook với 35-40 triệu dân Việt Nam sử dụng để trao đổi thông tin.
- Quảng Cáo -

Trong thời gian gần đây nhiều trang Facebook đấu tranh có tiếng như Facebook Việt Tân, Nhật Ký Yêu Nước đã bị tấn công, riêng trang Facebook Việt Tân bị tấn công 2 lần, nhưng sau những cố gắng làm việc với các NGO và Facebook, Việt Tân đã hóa giải được tấn công của họ.

Thất bại trên việc tấn công các trang chống đảng CS, đám dư luận viện (DLV) đã tập trung tấn công các cá nhân bất đồng chính kiến, các trang Facebook nổi tiếng như Cô gái Đồ Long, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Lân Thắng, JB Nguyễn Hữu Vinh, Ngô Duy Quyền và cả trăm FB không nổi tiếng khác. Các trang nầy lần lượt bị tấn công, đôi khi bị tấn công nhiều lần.

Facebooker Thao Teresa đã viết: “Đắng lòng” vì cái trò report Facebook của kẻ tiểu nhân. Đánh phá vô tội vạ không cần biết thế nào là liêm sỉ, sự hèn hạ chẳng nhẽ đến mức này à? Sợ cả những con chữ nói lên sự thật. Thôi giải tán đi cho dân được nhờ vì chẳng biết đến bao giờ mới đi lên CNXH. Xuống hố thì có.

Trả lời RFA về hành động này bà Angelina Trang Huỳnh đã nhận định như sau: “Chúng ta bỏ thời gian trên Facebook là để nhắm vào việc cổ võ tự do mạngtự do ngôn luận, đưa những thông tin trung thực đến với cư dân mạng. Bên nào có những thông tin trung thực đi đúng với lòng dân, đúng với những gì cư dân mạng quan tâm thì sẽ được nhiều người hưởng ứng thôi.”

- Quảng Cáo -

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may khi mà cư dân FB chợt nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn khi lướt mạng, Facebooker Hoàng Dũng Cdvn đã đưa ra một loạt biện pháp để hạn chế thiệt hại khi bị report. Tích cực hơn, tổ chức Con Đường Việt Nam đã lập ra một Thỉnh Nguyện Thư để cư dân mạng cùng phản ảnh đến FB tình trạnh vi phạm quyền tự do internet của đảng CSVN. Riêng nhóm admin của trang FB Việt Tân đã giúp phục hoạt lại FB của nhiều anh em dân chủ trong nước.

FBFacebooker Nguyễn Văn Đề đã bày tỏ vui mừng khi lấy lại được FB của mình: ”Thông báo tin vui: Lô Đề VN đã lấy lại được fb cũ, xin trân thành cảm ơn Lilly Nguyen, chị Angelina Trang Huynh, Rangdong Soc và Đảng Việt Tân đã giúp đỡ Lô Đề VN lấy lại fb.

Mọi nỗ lực chung của cư dân mạng để giành lại quyền tự do internet đã khiến cho việc đánh phá của đảng CS trở nên một trò hề trước dư luận thế giới và cuối cùng, chẳng ai vì thế mà bỏ FB cả.

Blogger Nguyễn Đình Bổn: “Môi trường facebook hiện nay, nếu nhìn và đọc nó như một tờ báo mạng thì đó chính là môi trường tự do báo chí, một nền tự do báo chí ngoài dự liệu và ngoài tầm kiểm soát của nhà cầm quyền. Chưa thấy một ai trong số những người bị khoá tài khoản FB tuyên bố buông bút. Và trong khi chờ đợi một nền báo chí tự do đích thực còn ở tít mù xa, bản thân tôi mỗi ngày khi mở facebook ra, đọc những thông tin thú vị và chân thực, nhận những đường link bổ ích từ bạn bè, tôi lại nghĩ thầm: cám ơn Mark Zuckerberg!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here