Dương Thiết Trì đến Việt Nam

Dương Khiết Trì (Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc) và TT Nguyễn Tấn Dũng.
- Quảng Cáo -

Ngày 18/6, Dương Khiết Trì (Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc) đã cùng một số quan chức cấp cao và tướng lĩnh Trung Quốc tới Hà Nội để chủ trì phiên họp thứ 7 của Uỷ Ban chỉ đạo hợp tác Việt-Trung, giữa lúc Trung Quốc gia tăng các hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Ngay trước khi Dương Khiết Trì đến Việt Nam, Tân Hoa Xã đã loan tải “4 điều” mà lãnh đạo CSVN không được làm:

1-Không được đánh giá thấp quyết tâm và năng lực bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc với các đảo trên Biển Đông;
2-Không được sử dụng các tư liệu lịch sử của Việt Nam để gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế và dư luận Việt Nam về chủ quyền của VN trên Biển Đông;
3-Không được lôi kéo các nước khác can thiệp vào Biển Đông;
4-Không được phá bỏ mối quan hệ Việt Trung sau hơn 20 năm bình thường hóa.

Theo facebooker Hồng Hóng Hớt: “Cũng như 1 tên cướp vậy các bác ạ, nó vào nhà ăn trộm mà cứ như là của chúng nó vậy, sau đây mình xin ví dụ 4 điều của TQ đặt ra với VN như sau:

- Quảng Cáo -

1. trộm bảo chủ nhà là “đây là nhà của tên trộm, VN không được ngăn cản họ ăn trộm”;
2. không được mang sổ đỏ của chủ nhà ra để chối cãi với trộm rằng đây là nhà của ta;
3. không được nhờ hàng xóm láng giềng bắt trộm;
4. sau khi nó ăn trộm xong không được báo công an mà phải giữ liên lạc với tên trộm để khi nào có của cải gì thì a-lô cho chúng nó đến ăn trộm.
… các bác cứ so sánh cái em viết với điều kiện mà TQ đặt ra ý, không khác lắm đâu!”

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here