“ĐGM Nguyễn Thái Hợp: Triển lãm chủ quyền Biển Đông bị ngăn cản”

- Quảng Cáo -
unnamed
Tấm bản đồ Trung Quốc cổ, của nhà bản đồ học người Pháp Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville vẽ, được một nhà xuất bản Đức in năm 1735, không có Hoàng Sa và Trường Sa – (Hình: FP)

Cuộc triển lãm bản đồ xác nhận chủ quyền của đất nước Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông do Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dự trù thực hiện từ ngày 19/6/2014 đến ngày 22/6/2014 tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, thuộc Quận 3, thành phố Sài Gòn, đến giờ chót bị đình hoãn bất ngờ vì những lý do được gọi là “tế nhị” .

Để tìm hiểu vấn đề phóng viên Trần Quang Thành đã có cuộc trao đổi với Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình , mời quý thính giả theo dõi sau đây:

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here