Nhà giáo Phạm Toàn : Tác hại của chế độ XHCN đối với nền giáo dục Việt Nam (2)

- Quảng Cáo -

giaoducKính thưa quý thính giả, phần đầu cuộc phỏng vấn của đài Chân Trời Mới với nhà giáo Phạm Toàn được gửi đến quý vị trong mục này lần trước, nhà giáo Phạm Toàn đã trình bày về những kinh nghiệm và nhận thức của ông sau hơn 60 năm sống và làm việc dưới chế độ XHCN đối với giới trí thức và nền giáo dục. Để sửa chữa những tác hại sau hơn 60 năm đó hầu thực hiện một nền giáo dục hiện đại cần phải tiến hành như thế nào? và đâu là những quan niệm nền tảng cho nhu cầu này ? Mời quý vị cùng nghe  sau đây phần hai cuộc phỏng vấn nhà giáo Phạm Toàn do phóng viên Trần Quang Thành đài CTM thực hiện, xoay quanh về những câu hỏi vừa nêu.

 

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Vụ giàn khoan HD 981: CSVN hèn với giặc, ác với dân. Mất biển rồi mất nước chẳng còn bao xa. Nhung ai còn quan tam đến chủ quyền đất nước thì hãy đồng tâm hành động viết lên trước nhà mình cửa hiệu buôn bán, trến đầu hẻm ngỏ phố, bất cứ nơi nào mà người khát có thể nhìn thấy. Chúng ta hãy cùng nhau viết lên

    TOÀN DÂN NGHE CHĂNG SƠN HÀ NGUY BIẾN

    NO CHINA
    có như vậy mới đánh thức được sự vô cãm của giới trẻ hiện nay

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here