Các nhà bất đồng chính kiến vừa được thả, là nhờ chính sách nhân đạo của đảng ?

Các nhà bất đồng chính kiến vừa được trả tự do trong thời gian qua.
- Quảng Cáo -

Sáng nay 12/04/2014, hai nhà bất đồng chính kiến là ông Vi Đức Hồi, và anh Nguyễn Tiến Trung đã được trở về nhà trước thời hạn.

Nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi, người bị tuyên án 5 năm tù giam hồi năm 2011 vì tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN’, anh Nguyễn Tiến Trung vào năm 2010 bị tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản thúc với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, vi phạm khoản 1 điều 79 bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

Như vậy trong tháng 4 này nhà cầm quyền CSVN đã thả 5 tù nhân lương tâm (Nguyễn Hữu Cầu, Đinh Đăng Định, Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi, Nguyễn Tiến Trung. Những động thái này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi: Việt Nam sắp phải trả lời UPR vào tháng 6 tới đây, nên cần một thành tích nhân quyền nào đó ? Cần vào TTP để cứu vãn kinh tế VN ? v.v…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here