Khẩn : Công an Hà Nội bố ráp giáo xứ Thái Hà

- Quảng Cáo -

Tối hôm nay thứ Bảy 22/3/2014, tại Giáo xứ Thái Hà có buổi thánh lễ cầuu nguyện cho 3 nạn nhân đang bị công an huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp bắt giữ trái phép, là các chị Bùi Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh.

Đến khoảng 22 giờ khuya khi thánh lễ vừa kết thúc, công an Hà Nội đã huy động lực lượng bao vây và bố ráp khu vực nhà thờ để bắt giữ anh Trần Bùi Trung là con trai chị Bùi Minh Hằng. Trước đó vào chập tối, con gái chị Hằng và chồng cùng con bé chưa đầy 1 năm tuổi đã bị công an phường Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm bắt giữ.

Ngoài ra blogger Trương Văn Dũng đã bị 4 kẻ lạ mặt đi 2 xe máy ập tới hành hung, khi ông đang đổ xăng ở cây xăng ngã bà Nguyễn Lương Băng – Hồ Đắc Di, gần nhà thờ Thái Hà, bọn côn đồ đã dùng ống sắt đánh vào trán làm anh ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó đến nửa đêm 22/3, với một lượng hàng trăm công an các loại và nhiều phương tiện khác đã đến bao vây và uy hiếp nhà thờ Thái Hà.

Từ giáo xứ Thái Hà, những người chứng kiến sự việc đã kể lại với phóng viên Trần Quang Thành, mời quí vị theo dõi :

- Quảng Cáo -

THA

CN1

DSCN4023

CN2

CN3

CN4

CN5

TVD1

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here