Dân oan Lê Thị Ngọc Đa bị bắt giam vô cớ

- Quảng Cáo -

Vào trưa ngày 9/01 dân oan Lê Thị Ngọc Đa đã bị công an Long An bắt tại quê bà, một nơi hẻo lánh của tỉnh Long An giáp ranh biên giới với Campuchia.

Được biết bà con dân oan Sài Gòn và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang đã kéo về Long An để bảo vệ dân oan Lê Thị Ngọc Đa.

Sau hơn 1 ngày bị câu lưu vô cớ tại đồn công an phường 1 thành phố Tân An, công an tỉnh Long An đã buộc phải thả  dân oan Lê Thị Ngọc Đa.

Từ trên xe trở về nhà con gái ở huyện Củ Chi, ngoại thành Sài Gòn, dân oan Lê Thị Ngọc Đa tường trình vụ việc bị công an bắt giữ hơn 1 ngày như sau :

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here