Chương trình phát thanh ngày 04/12/2013

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh  ngày 04/12/2013, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục: Tin Tức – Bình Luận – Tiếng Nói Đa Nguyên.

    - Quảng Cáo -

    3 CÁC GÓP Ý

    1. tôi là nguyên giam đốc ngân hàng công thương trung ương việt nam đã khẳng định rằng,đảng cộng sản là một cái gai trong mắt của 90 triệu dân việt nam,đảng cộng sản có 14 tên đầu sỏ và đây là một trung tâm phá hoại nền kinh tế của toàn dân tộc việt nam,đây là những nguyên nhân để tạo ra một sự khẳng định cho toàn dân tộc việt nam coi bọn đảng cs không bằng con xúc vật,đó là hầu hết ai cũng coi bọn đảng cộng sản là kẻ thù của dân tộc việt nam,hơn nửa thế kỷ qua chúng chẳng có làm được cái gì trên cái cõi đời này,chúng lừa đảo dân việt nam rồi đưa dân việt nam đi đến sự lầm đường lạc lối thậm tệ nhất là những năm chúng nuối mộng ấp ủ trong chế độ cộng sản quốc tế,đầu têu chủ mưu là mấy thằng bụi đời ở nga xô,tức là mây tên lê lin các mác,và tên mao trach đông,chúng rủ dê bác hồ của chúng ta đi vào con đường lạc lối,bởi vì lúc đó bác hồ của chúng ta cúng chỉ là một người vô văn hóa,thất học,bác bị chúng nó cho bác uống phải thuốc ngộ độc để chở thành đầu sai của mấy tên đồ tể nói trên,sau đó bác nghe theo bọn chúng rồi về nước để triệt hạ dân tộc việt nam bằng chính sách cải cách rộng đất,khi bác thức tỉnh thì bác can ngăn ngừng lại thì đã quá muộn mất rồi,tức là khi có lệnh ngừng lại của bác thì đã có tới 3 triệu người bị chết oan sai,vì thế xét cho cùng thì bác hồ và bọn đảng cộng sản là những tên đã từng phạm tội hủy diệt nhân loại,lúc này 90 triệu đồng bào nên gửi đơn kiện đến tòa án quốc tế để xem xét,chúng ta nên loi gương nhân dân trung quốc họ cũng đã từng đệ đơn kiện những tên nguyên lãnh tụ của trung quốc đến tòa án quốc tế,kết quả của họ đã thành công rực rỡ,trong thời gian gần đây tòa án quốc tế đã ra quyết định trũ nã gắt gao đối với các tên tội phạm dưới đây….
      một là tên giang trạch Dân nguyên tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc,
      hai là tên lương bằng nguyên chủ tịch nhà nước trá hình trung quốc………………
      ba là tên đặng tử bình nguyên tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc,
      còn lại tên hồ cẩm đào và 450 tên đồng phạm sẽ lần lượt sa lưới trong cuộc đang điều tra ,
      về vấn đề này đang xôn sao về tư tưởng rất căng thẳng cho các lãnh tụ việt nam,chúng nó đều đang trong tình trạng ngớp ngoải hấp hối,nên dân tộc vn chúng ta nên cực kỳ tranh thủ làm đơn tố cáo gửi về tòa án quốc tế ngay,tòa án quốc tế đang mong mỏi từng giờ từng phút để tiếp nhận các đơn tố cáo những hành vi đê hèn của đảng cs việt nam,chào thân ái,,,

    2. trả lời thắc mắc của một khán giả hổi tôi rằng,tại sao ộng giám đóc ngân hàng viết sai chính tả tùm lum vậy???

      TRẢ LỜI ở việt nam từ ngày có chế độ cộng sản lập nên hầu hết là như vậy đó,từ ông phó trưởng thôn xóm cho đến ông tổng bí thư cũng vậy,hoàn toàn là những người vô học,vô giáo dục,vô cha bất mẹ ngay từ thủa mới lọt lòng,tôi là lãnh tụ của ngành ngân hàng nhưng vào thời đó bố mẹ cho tôi học hết lớp 2 chưa hết phổ thông cấp một,lớn nên do có tính nau cá nên khi vào công tác ngành ngân hàng,tôi đã mua chuộc hối lộ ông cao sỹ khiêm để có được cái ghế lãnh đạo thôi mà,đây là những nguyên nhân viết lỗi chính tả của tôi là lẽ đương nhiên,
      ở việt nam chuyện này sảy ra là quá bình thường,các đời tổng bí thư và chủ tịch nước và thủ tướng cũng vậy như tôi cả thôi,bằng cấp của các ông ấy đều là bằng mua hết,không ông nào có bằng thật đâu,ví dụ như các ông,lê duẩn,trường trinh,nguyễn văn ninh,lê đức thọ,dỗ mười,lê khả phiêu,nông đức mạnh,phan văn khải,nguyễn phú trọng,tất cả các ông ấy hoàn toàn là lừa bịp cả thôi,

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here