Nhà nghiên cứu lý luận Nguyễn Hoàng Đức : Khổng Tử không thể là một hạt nhân gì cho xã hội hiện đại

- Quảng Cáo -

NHĐSau chuyến công du của ông Lý Khắc Tường vào trung tuần tháng 10 vừa qua, thì dư luận Việt Nam lại xôn xao về bản thỏa thuận giữa giới chức hai nước về việc thành lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội.

Trên các phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc, các học viện Khổng Tử được đề cập như một nơi quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc, cũng như cải thiện quan hệ ngoại giao của nước này với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, đã có nhiều phân tích cũng như quan ngại về một “quyền lực mềm” qua các viện Khổng Tử khi các học viện như thế xuất hiện ngày càng nhiều trên thế giới.

Theo nhận định của giới trí thức và đấu tranh Việt Nam thì việc thành lập Viện Khổng tử là một trong những công cụ để Trung Quốc ‘thể hiện mộng bá quyền’.

Để hiểu rõ thêm vấn đề này mời quý thính giả theo dõi quan điểm của  nhà nghiên cứu lý luận Nguyễn Hoàng Đức với phóng viên Vân Quang.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here