Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Tham gia diễn đàn Xã Hội Dân sự Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp

- Quảng Cáo -

Như tin tức loan tải vào ngày 20-9-2013 các nhân sĩ trí thức Việt Nam đã khởi xướng “Phong trào dân sự và chính trị” đòi chế độ CSVN trả các quyền công dân theo quy định của Hiến pháp hiện hành, cũng như quy ước Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã ký tham gia từ năm 1982.

Ngoài ra các nhân sĩ trí thức khởi xướng phong trào này kêu gọi ký tên, ủng hộ một bản Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị.

Là một trong 108 người ký tên yểm trợ khởi xướng bản Tuyên Bố này, từ Việt Nam tiến sĩ Nguyễn Quang A đã cho phóng viên Vân Quang biết ý nghĩa sự việc vừa nêu, mời quý thính giả theo dõi.

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. Toi tuyen bo:

    DCSVN dem het ong ba nhan si tri thuc ra cho phat sung vao dau.

    Neu khong lam duoc. Thi DCSVN tu cho minh phat sung vao dau. Hay hien ngang va can dam nhu DANG NGOC VIET. DCSVN dang tren tau VINNASHIN va dong chi X la thuyen truong.

    Tu do dan chu muon nam.

  2. Tôi Rất hoan nghênh tinh thần của 108 nhà trí thức,đã ký vào văn kiện Diễn đàn Xã Hội Dân Sự,vào ngày 20/9 vừa qua,Nhân dân Việt Nam rất cần những tổ chức như vậy ra đời để đẩy mạnh công cuộc vận động dân sự,chính trị hóa cho Dân tộc VN thoát cảnh gông xiềng,kèm kẹp của chế độ dộc tài,độc Đảng,độc tôn mà ĐCS đã tự cho là cái quyền ấy thuộc về họ,họ đã làm mất mát quá nhiều về giang sơn,bờ cõi,kinh tế,giáo dục,nhất là dạo đức bị suy đồi thảm khốc,vậy chúng ta hảy chung tay góp sức để đưa diễn đàn nầy thành cao trào,tìm lại những gì Việt Nam đã mất.Xin chân thành cảm ơn 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc.

  3. Những 130 vị ký tên đấy chứ sao lại bảo 108, chắc “còm sĩ” Phan Phan mê hảo hán lương sơn bạc của Trung quốc quá nên đánh đồng với mấy vị trí thức của ta. Nếu những vị Nhân sĩ kí tên vào văn kiện Diễn đàn Xã Hội Dân Sự được coi như 108 vị anh hùng lương sơn bạc thì hóa ra họ chỉ xứng đáng như là “giặc cỏ” thôi sao? Chỉ có thể xưng hùng xứng bá nơi non thiêng nước độc chẳng giúp ích người dân nào thì xưng tụng nhau để mà làm gì? Chả nhẽ biết trước sau gì cũng tan tành cơ nghiệp, rước họa vào thân mà lại còn hô hào xúi giục “hoan nghênh” họ?
    Muốn thúc họ làm nên trò trống “cho Dân tộc VN thoát cảnh gông xiềng, kềm kẹp” gì gì đó thì phải hoan nghênh theo kiểu nào dễ chịu một chút, ai lại ví von kiểu ấy khác nào rủa ráy người ta. Sao mà tệ quá thế!

  4. toi dong y , voi cac nhan sy tri thuc , thanh lap trang mang xa hoi , de nguoi dan duoc tu do , bao tri , ma truoc kia dang cong san vn da cuop di quyen cua nguoi dan , dat nuoc ta da qua bao cuoc chien tranh , ve y thuc he , da de lai cho dan toc ta bao mat mat kho dau , chung toi muon dang cong san vn , phai theo nhung nuoc van minh nhu tay au , dung co bao thu, doc tai , toan tri , mot dang , lam tut hau ca mot dan toc , de thua cac nuoc dong nam chau a , that la ho then voi ong cha ,

  5. Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một nhóm người tham nhũng để thao túng người dân, đè đầu cưỡi cổ. Nên đi chết đi.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here