Hiện trạng sức khỏe tồi tệ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh

- Quảng Cáo -

Sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt từ ngày 23.02.2010 cùng hai người bạn là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương vì những hoạt động bênh vực quyền lợi cho người lao động Việt Nam, góp phần đấu tranh tìm tự do dân chủ và chống sự xâm lược của Trung Cộng.

Ngày 27.10.2010, họ đã bị nhà cầm quyền xử án 7 năm tù giam với tội danh gán ghép là phá rối an ninh theo điều 89 Bộ luật Hình sự CSVN.

Từ ngày ở tù cho đến nay, Minh Hạnh, một thành viên Khối 8406, đã liên tục bị chuyển trại và thường bị khủng bố tinh thần và bị hành hạ đánh đập cũng như bị cưỡng bức lao động.

Được biết sức khỏe của Đổ Thị Minh Hạnh hiện nay rất tồi tệ và ông Đỗ Ty là thân phụ của cô đã làm đơn để xin phép cho cô được điều trị. Tuy nhiên cán bộ quản lý trại giam đã từ chối.

- Quảng Cáo -

Phóng viên Hoàng Long của đài Chân Trời mới đã liên lạc với cụ Lê Quang Liêm, là người cha nuôi của Minh Hạnh để tìm hiểu thêm sự việc. Kính mời quý thình giả theo dõi sau đây:

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here