Dân oan huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng phản đối chính quyền cướp đất làm sân gôn

- Quảng Cáo -

Sáng nay 14/8/2013 vào lúc 9h  tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đối diện trước cổng Văn phòng chính phủ 1 Hoàng Hoa Thám mấy chục  bà con dân oan xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên đã căng biểu ngữ yêu cầu chính quyên Hải Phòng làm đúng luật khi tiến hành giải phóng mặt bằng dự án sân gôn Sông Giá.

Bà con dân oan tố cáo đất thu hồi trả tiền đền bù giá rẻ mạt chỉ có  25 triệu /sào và không hỗ trợ đất dịch vụ.

Hơn 5 năm nay dân mất hết đất sản xuất lang thang khắp nơi làm thuê kiếm sống. Dân oan đã in các bản lý lịch giấy gọi đại hoc của con em họ không được chinh quyền địa phương xác nhận vì là những gia đình không nhận tiền đên bù bị coi là chống đối.

Khoảng 10 giờ công an Hà Nội đã xô đẩy đoàn người khiếu kiện dồn lên xe buýt đưa đến trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở 1 phố Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, nhưng tại đây cán bộ phòng tiếp dân là ông Hoàng Như Hải trả lời là không có thẩm quyên giải quyết, bà con dân oan xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên lại kéo về căng biểu ngữ kêu oan ở khu tượng đài  Lý Tự Trọng bên Hồ Tây.

- Quảng Cáo -

Say đây là lời kêu oan của chị Nguyễn Thị Thịnh, một dân oan xã Lưu Kiếm do phóng viên Vân Quang thực hiện.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here