Công an đàn áp dã man dân oan đang cầu nguyện tại Nhà Thờ Đức Bà

- Quảng Cáo -

Tin từ các trang mạng thì vào khoảng 9h sáng  giờ Việt Nam ngày 31/7/2013, bà con dân oan từ các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ đã đi đến nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để cầu nguyện, mong đòi được công lý, đòi lại đất đai của mình, nhưng họ đã bị công an, an ninh đánh đập họ, lôi xềnh xệch trên xe, thậm chí giật cả điện thoại di động của họ, có vài người đã phải vào cấp cứu ở bệnh viện trong đó có cô Nguyễn Ngọc Hoa là một dân oan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cô bị đánh đập rất là dã man, xin mời quý thính giả theo dõi phần tường trình của cô Nguyễn Ngọc Hoa.

danoan-1

danoan-3

danoan-4

- Quảng Cáo -

danoan-2

danoan-5

Hình: Danlambao

 

 

 

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. chính quyền cộng sản việt nam hiện nay đang trong trạng thái thoi thóp về lòng tin giữa đảng và nhân dân,vợ con và họ hàng của các lãnh tụ đang trong trạng thái chuồn tìền ra nước ngoài tức là những nơi mà họ đã lựa trọn lưu vong cho cuộc đời của họ sau này,khi cộng sản có dấu hiệu sụp đổ là chúng cao chay sa bay,để lại những ô nhục và mất mát cho 90 triệu đồng bào người việt nam phải gánh chịu,vì những lý do này mà tôi có lời thỉnh cầu với 90 triệu đồng bào người việt nam hày nổi dậy mà cướp lại chính quyền trao vào tay của chính người dân,đồng thời chặt đầu toàn bộ những tên nguyên lãnh tụ và những tên lãnh tụ đương thời để treo đầu chúng tại các ngã ba đường phố

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here