Thấy gì qua phiên tòa phúc thẩm Đoàn Văn Vươn ?

- Quảng Cáo -

DVV4Như đã loan báo, vào ngày 29/07/2013, phiên tòa phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn đã được mở ra tại tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng, và đã kết thúc vào lúc 17 giờ chiều nay 30/07

Tổng cộng sáu người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã bị truy tố tội danh “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”, sau vụ nổ súng chống lại việc cưỡng chế thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng, gây chấn động dư luận ngày 05/01/2012.

Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm khu vực 1 Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên án như sau:

Với tội danh giết người, anh Đoàn Văn Vươn bị tuyên y án 5 năm tù, tính từ ngày tạm giam 10.1.2012.

- Quảng Cáo -

Anh Đoàn Văn Quý bị tuyên y án, 5 năm tù giam, tính từ ngày tạm giam 7.1.2012.

Cũng với tội danh giết người, anh Đoàn Văn Sịnh được giảm án từ 3 năm 6 tháng tù xuống 2 năm 9 tháng tù, tính từ 10.1.2012; anh Đoàn Văn Vệ được giảm án từ 24 tháng tù xuống 19 tháng tù giam, tính từ 10.1.2012.

Với tội chống người thi hành công vụ, chị Phạm Thị Báu bị tuyên mức án 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng.

Chị Nguyễn Thị Thương bị tuyên mức án 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 20 tháng

Được biết ngoài gia đình họ Đoàn, còn có các đồng nghiệp của ông Vươn gồm khoảng 40 người đã đến để tham dự phiên tòa phúc thẩm, nhưng cuối cùng chỉ có 5 người được vào trong, gồm mẹ ông Vươn và vợ của các phạm nhân. Ngoài ra có những người dân oan từ Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc đã vượt nhiều vòng ngăn chặn của công an để đến hỗ trợ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, nhưng khi đến được trụ sở Nhân dân Hải Phòng thì họ lại bị bắt và chở về địa phương.

Nhận xét về kết quả phiên tòa, luật sư Trần Vũ Hải đã trả lời phóng viên Vân Quang như sau :

 170018-VN-botruongtuchuc.400Công chúng đòi Bộ trưởng Y tế từ chức

Sau các bloggers, tới lượt công chúng và báo giới Việt Nam yêu cầu bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế CSVN từ chức trước thái độ vô cảm của bà với các trẻ em chích ngừa bị chết. Xin nhắc lại, cách đây vài ngày, có thêm hai trẻ sơ sinh tại Việt Nam đột tử sau khi được chích ngừa. Nói cách khác, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, tại Việt Nam có tới năm trẻ sơ sinh đột tử vì chích ngừa.

Trong khi đó vào đầu tuần, bà Tiến tới Quảng Trị đúng vào lúc có ba trẻ sơ sinh vừa đột tử, sau khi cả ba được Bệnh viện huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chích vaccine ngừa viêm gan siêu vi B. Thay vì đến phân ưu với thân nhân của các nạn nhân và trực tiếp kiểm tra vụ việc, vốn thuộc phạm vi trách nhiệm của mình thì bà Tiến lại chỉ tham dự lễ khởi công xây dựng tháp chuông tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gio Linh và thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn rồi trở ra Hà Nội.

Nhiều blogger Việt Nam xem đó là bằng chứng của sự vô cảm và thói vô trách nhiệm. Họ tuyên bố công chúng không cần một công bộc như thế và đề nghị mọi người cùng lên tiếng kêu gọi Bộ trưởng Y tế từ chức.

Các blogger Việt Nam thực hiện một thống kê rộng hơn và xác định, trong vòng hai năm qua, số trẻ thiệt mạng do chích ngừa đã lên tới hơn 20. Tuy nhiên Bộ Y tế nói chung và Bộ trưởng Y tế nói riêng vẫn không thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để ngăn chặn thảm họa này.

Mỗi khi có trẻ đột tử vì chích ngừa, Bộ Y tế và Bộ trưởng Y tế chỉ hứa điều tra. Kết quả điều tra thường là “chưa rõ nguyên nhân”.

Đến hôm nay trên các diễn đàn điện tử (lamchame, webtretho, xzone,…) đã bày tỏ sự đồng tình với lời kêu gọi Bộ trưởng Y tế Việt Nam từ chức. Bên cạnh đó, một tờ báo điện tử thuộc quyền quản lý của nhà cầm quyền Việt Nam bắt đầu đề cập đến yêu cầu Bộ trưởng Y tế từ chức. Yêu cầu này đang phát triển thành phong trào được nhiều người, nhiều giới hưởng ứng. Đặt biệt là những người có con, cháu đang trong độ tuổi cần được chích ngừa.

Một bác sĩ Việt Nam đồng thời là một blogger với nickname “Dr. Nikonian” đã viết một bài, chứng minh Bộ Y tế Việt Nam dối trá khi tuyên bố “chưa rõ nguyên nhân” khiến ba trẻ sơ sinh ở Hướng Hóa, Quảng Trị đột tử, sau khi được chích vaccine ngừa viêm gan siêu vi B.

Theo blogger “Dr. Nikonian”, có những bằng chứng rõ ràng cho thấy “sốc phản vệ” là do vaccine. Tuy nhiên vaccine ngừa viêm gan siêu vi B thuộc loại “lành”, không có yêu cầu cao về bảo quản.

Việc Bộ Y tế Việt Nam nêu ra những thiếu sót mang tính hành chính trong qui trình sử dụng vaccine là một hành vi cố tình đánh lừa công chúng. Ở đây, bản chất của biến cố là chất lượng vaccine. Chất lượng đó phụ thuộc vào việc bào chế, vốn do một công ty trong nước có tên là Vabiotec đảm nhận. Tuy vaccine do Vabiotec bào chế liên quan tới hàng loạt tai biến nghiêm trọng, khiến nhiều đứa trẻ thiệt mang, song chưa bao giờ Bộ Y tế Việt Nam đụng đến công ty này.

Chỉ trong vòng hai ngày sau khi các blogger Việt Nam vận động mọi người ký tên vào một kiến nghị yêu cầu Bộ trưởng Y tế Việt Nam từ chức, đã có hàng ngàn người ký tên, bày tỏ sự đồng tình với lời kêu gọi này.

NoxauNợ của quốc doanh Việt Nam tương đương 70% vốn

Theo kết luận từ cơ quan Kiểm toán của nhà cầm quyền CSVN, thì sở dĩ các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam vẫn tồn tại là nhờ vốn vay và nhờ chiếm dụng vốn.

Kết quả kiểm toán năm 2012 cho thấy, nợ phải trả của 271 doanh nghiệp thuộc 27 tập đoàn, tổng công ty nhà nước tương đương 70% tổng số vốn. Thậm chí nợ phải trả của một số doanh nghiệp nhà nước như : Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Tổng công ty Xây dựng Việt Nam,… hiện tương đượng 90% vốn.

Cơ quan Kiểm toán của Việt Nam còn cho biết, số nợ quá hạn ở một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện rất cao. Chẳng hạn, số nợ quá hạn của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam lên tới 1.400 tỷ đồng, hoặc số nợ quá hạn của Tổng công ty Cà phê Việt Nam lên tới 150 tỷ đồng.

Phía kiểm toán còn chứng minh là việc vay và sử dụng vốn vay ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn không hiệu quả nên khó có khả năng trả nợ.

Năm 2012, hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục sút giảm đáng kể. Nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục thua lỗ trầm trọng :  Petrolimex lỗ 1.671 tỉ đồng, Cienco 8 lỗ 138 tỉ đồng, Vinaincon lỗ 20 tỉ đồng, Mipeco lỗ 17,1 tỉ đồng, Tổng công ty Thành An lỗ 1,68 tỉ đồng,…

Chưa kể vì ứng trước tiền mua hàng với số lượng lớn nhưng không áp dụng các hình thức bảo lãnh, bảo đảm cho tiền ứng trước, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang đứng trước nguy cơ mất một lượng vốn lớn. Chẳng hạn, ở Vinafood 1, một số công ty đã ứng trước 90% giá trị hợp đồng nhưng khách hàng chưa hoặc không giao hàng. Tại Vinafood 2, dù không có quy chế ứng vốn nhưng lại ứng trước từ 80%-90% giá trị hợp đồng cho khách hàng.

Nhìn chung, kết quả kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty của nhà nước năm 2012 chỉ khác kết quả kiểm toán năm 2011 ở chỗ: Số doanh nghiệp thua lỗ nhiều hơn, mức độ thua lỗ trầm trọng hơn.

Theo một số thống kê, 13 tập đoàn và 96 tổng công ty của Nhà nước CSVN đang nắm giữ khoảng 75% tài sản cố định của quốc gia, 60% tổng tín dụng ngân hàng và tổng vốn vay nước ngoài nhưng chỉ tạo ra khoảng 40% tổng sản phẩm trong nước.

Tháng 4 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam loan báo, số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam đã giảm từ 700.000 xuống còn chừng 400.000 và 42% số doanh nghiệp đang tồn tại bị thua lỗ.

Theo các chuyên gia kinh tế và nhiều viên chức trong hệ thống Đảng, hệ thống chính quyền, nguyên nhân chính là do chủ trương sai, quản lý tồi, điều hành kém và gần như toàn bộ nguồn lực quốc gia được dồn hết cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong khi hệ thống này chỉ gây thất thoát,…

Bất kể điều đó, trình bày trước Quốc hội Việt Nam, Ủy ban soạn thảo Hiến pháp vẫn đề nghị giữ nguyên tính chất nền kinh tế Việt Nam là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” !

NhatBan-PhiLuatTanNhật Bản và Phi Luật Tân hợp tác chiến lược chống Trung Quốc

Trong một cuộc họp báo chung tại Phòng Tiếp Tân của Dinh Tổng Thống Malacanang Palace tại Manila vào ngày 27/7/2013, Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng Thống Phi Luật Tân Benigno Aquino đã cùng tái xác nhận cam kết hợp tác chiến lược về an ninh hàng hải trên vùng biển tranh chấp Châu Á chống lại những xâm lấn trên biển.

Phi Luật Tân đang nỗ lực tăng cường khả năng hải quân qua việc có thêm nhiều tàu cho đội tàu tuần tiễu. Nhật Bản hứa sẽ giúp 10 tàu cho Phi Luật Tân, sẽ đóng tại Nhật và hy vọng được giao trước năm 2016.

Trong thời gian qua đã xẩy ra nhiều cuộc tranh chấp về biển giữa hai nước Nhật Bản và Phi Luật Tân với Trung Quốc.

Tuy trong các phát biểu của hai vị lãnh đạo Nhật Bản và Phi Luật Tân không nhắc đích xác đến tên Trung Quốc nhưng ai cũng hiểu rằng đó là đối tượng mà cả hai nước nhắm tới.

Vụ Phi Luật Tân kiện Trung Quốc tại toà án quốc tế đang trong tiến trình xét xử và trong tuần vừa qua, Nhật Bản đã cho máy bay phản lực đón đầu một máy bay của Trung Quốc trên không phận quốc tế rất gần nhóm đảo tranh chấp.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here