Tòa án nhân dân tối cao không cấp giấy chứng nhận cho người bào chữa cho gia đình Đoàn Văn Vươn

- Quảng Cáo -

Vào ngày 5/7 gia đình anh Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý đã nhận được giấy triệu tập của Tòa án nhân dân tối cao về việc mở phiên tòa phúc phẩm xử vụ án giết người vào ngày 29/07, và vụ án hủy hại tài sản vào ngày 1/08.
Ngoài ra vào ngày 25/06 vừa qua, Toà án Tối cao cũng gửi thư thông báo cho chị Nguyễn Thị Thương và chị Phạm Thị Báu tức Hiền biết họ từ chối “không cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho ông Vũ Văn Luân như đơn yêu cầu của gia đình.
Trước quyết định trái pháp luật trên theo quy định của Nhà nước của tòa phúc thẩm, hôm 28-6 chị Nguyễn Thị Thương và chị Phạm Thị Báu đã cùng ký đơn khiếu nại gửi tới Chánh toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao tại Hà Nội yêu cầu hủy bỏ 2 công văn trái luật và cấp giấy chứng nhận để ông Vũ Văn Luân được quyền bào chữa cho cá nhân 2 chị cùng chồng trong phiên toà tới đây..
Trả lời phóng viên Vân Quang về sự việc này, chị Phạm Thị Hiền cho biết :

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here