Sự thất bại của việc khai thác bauxit tại Tây Nguyên

- Quảng Cáo -

bo_xit_tay_nguyenViệc thành lập dự án Kê gà là một điều phi lý, đó là một việc làm ngu xuẩn vì từ Bảo Lộc đến Tân Rai cách xa 15 cây số, trong khi từ Bảo Lộc đến Kê Gà cách xa 200 cây số… nhưng với hoàn cảnh của Tây Nguyên, núi rừng và nhiều thung lũng, đứng trên diện kỹ thuật thì làm sao thiết lập được đường xe lửa.

Nhà thực hiện cho mua 40 xe vận tải với trọng lượng 40 tấn, trong khi các cây cầu từ Bảo Lộc đến Tân Rai chỉ chịu đựng có 12 đến 20 tấn. Việc mua bán này chỉ nhằm vào việc lấy tiền hoa hồng mà thôi…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here